Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lâm Đồng tạm giữ hàng chục lâm tặc liên quan đến phá rừng

(Dân sinh) - Ngày 19/8, cơ quan chức năng huyện Lâm Hà cho biết, Công an huyện đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà và UBND xã Phú Sơn khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng dổi, đo đếm khối lượng cây, gỗ bị khai thác trái phép để có cơ sở xử lý các đối tượng vi phạm.

Tại hiện trường, các cây dổi cổ thụ, đường kính từ 1,2 - 1,5m bị cưa hạ nằm ngổn ngang, cắt khúc để xẻ thành ván. Nhiều cây mới bị chặt, gỗ vẫn còn tươi, nhiều khúc gỗ vẫn chưa kịp đưa ra khỏi rừng, một số can nhựa chứa xăng, nhớt lăn lóc trên mặt đất.

Lực lượng chức năng bước đầu xác định có 11 cây rừng bị cưa hạ với tổng khối lượng thiệt hại gần 40m3 gỗ tròn, trong đó có 9 cây dổi (nhóm III, khối lượng gần 30m3), 1 cây Huỳnh nhóm III và 1 cây Hoa lý nhóm IV.

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, vụ khai thác gỗ trái phép với khối lượng lớn này xảy ra trong thời gian dài tại Tiểu khu 224 (do Ban Quản lý rừng Lâm Hà quản lý), thuộc địa phận hành chính huyện Lâm Hà, cách trung tâm huyện khoảng 80km.

Lâm Đồng: Tạm giữ hàng chục lâm tặc liên quan đến phá rừng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện 2 người đang khai thác gỗ, bao gồm: C.T (36 tuổi, ngụ phường 7, TP.Đà Lạt) và H. H (26 tuổi, ngụ xã Tà Nung, TP.Đà Lạt). Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận được ông N.V.H (57 tuổi, ngụ thôn Măng Lin, phường 7, TP. Đà Lạt) thuê phát cây mở đường để kéo gỗ ra khỏi rừng.

Hiện trường có dấu vết những đường mòn do các đối tượng tạo ra để đưa xe máy cày vào khai thác và vận chuyển gỗ ra ngoài.

Công an huyện Lâm Hà đã triệu tập, tạm giữ 16 đối tượng để điều tra làm rõ vụ tàn phá hàng loạt cây cổ thụ trong khu rừng tự nhiên ở vùng giáp ranh giữa các huyện Lâm Hà, Lạc Dương và Đam Rông, thuộc tỉnh Lâm Đồng.