Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lâm Đồng: Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời, chính xác các chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

(Dân sinh) - Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng, công tác giải quyết chế độ chính sách ưu đãi người có công là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. Vì vậy, trong những năm qua, cùng với cả nước, tỉnh đã triển khai thực hiện kịp thời, chính xác, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công cách mạng. Đồng thời tập trung giải quyết những tồn đọng về xác nhận, công nhận với cách mạng, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trong năm 2020, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các chế độ ưu đãi đối với người có công, giải quyết chế độ theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP, Nghị định 56/2013/NĐ-CP, Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg, Quyết định 24/2016/QĐ-TTg và các Thông tư của Bộ LĐ-TB&XH. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc đời sống người có công trong tỉnh cũng được các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành, đoàn thể luôn quan tâm, duy trì thường xuyên.

Ông Bùi Quang Sơn-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng cho biết, số lượng đối tượng chính sách người có công với cách mạng của tỉnh Lâm Đồng tương đối lớn, với hơn 40.000 đối tượng chính sách đang thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Trong đó chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng gần 10.000 đối tượng. Mỗi năm thực hiện chi trả định suất và các khoản trợ cấp khác cho các gia đình chính sách và người có công trên 238 tỷ đồng. Trong đó, chi trả trợ cấp hàng tháng trên 197 tỷ đồng/năm, bình quân khoảng 16,4 tỷ đồng/tháng.

"Công tác chi trả được các địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng, đến tận tay người nhận, chưa để xảy ra sai sót. Những trường hợp tăng giảm về đối tượng chính sách được hưởng, các địa phương đều báo cáo kịp thời để Sở điều chỉnh đối tượng được hưởng và có sự kiểm tra, giám sát kịp thời của Phòng Người có công và Kế hoạch-Tài chính, bảo đảm việc chi trả đúng quy định. Công tác quản lý tài chính về chế độ chính sách người có công từ nguồn của Trung ương cũng như địa phương đều được thực hiện đúng quy định pháp luật về Tài chính-Kế toán"-Ông Bùi Quang Sơn khẳng định.

Lâm Đồng: Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời, chính xác các chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng - Ảnh 2.

Các đối tượng chính sách nhận chế độ chi trả trợ cấp một lần theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Cát Tiên. Ảnh Mai Lan

Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Sở đã tiến hành kiểm tra, rà soát và lập danh sách đề nghị UBND tỉnh ký Quyết định hỗ trợ đầy đủ chế độ cho người có công và thân nhân người có công. Tổ chức điều dưỡng hàng năm hơn 3.000 người, gồm điều dưỡng cho người có công ngoài tỉnh, trong tỉnh và chi trả kinh phí điều dưỡng tại gia đình với số tiền trên 2 tỷ đồng. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công và thân nhân 11.300 người. Hỗ trợ ưu đãi giáo dục đào tạo cho thân nhân hàng năm gần 400 người.

"Sở đã cố gắng tập trung giải quyết dứt điểm các loại hồ sơ đủ yếu tố, đủ điều kiện, không để tồn đọng tại Sở. Trong 5 năm giải quyết chế độ chính sách liên quan cho người có công cách mạng và thân nhân trong toàn tỉnh là 3.300 hồ sơ các loại đến nay không còn hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi người có công còn tồn đọng"-Ông Bùi Quang Sơn-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng cho biết.

Ngoài việc giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người có công, nhân các ngày lễ Kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 và Tết nguyên đán cổ truyền của dân tốc, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã phân bổ và chi đúng, chi đủ, kịp thời đến tận tay đối tượng người có công quà của Chủ tịch nước. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức các đoàn đến thăm tặng quà, động viên các đối tượng có công với đất nước từ nguồn ngân sách của tỉnh, bình quân khoảng 10 tỷ đồng/năm.

Lâm Đồng: Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời, chính xác các chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng - Ảnh 4.

Bí thư Huyện ủy Đức Trọng Nguyễn Ngọc Phúc thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tương ở xã Hiệp Thạnh-Ảnh: Nhật Minh

Sở Lao động-Thương binh và xã hội cũng đã phối hợp với các cơ quan đoàn thể vận động và sử dụng đúng mục đích Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 18,8 tỷ đồng trong giai đoạn 2016-2020 để xây dựng và sửa chữa 495 căn nhà tình nghĩa và chăm lo cho đời sống người có công. Đến nay tỉnh Lâm Đồng có 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác chăm sóc gia đình người có công với cách mạng; 100% người có công với cách mạng có mức sống trung bình hoặc cao hơn so với mức sống trung bình nơi cư trú.

Phát huy kết quả đạt được trong công tác giải quyết chính sách người có công giai đoạn 2016-2020. ông Bùi Quang Sơn-Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: Trong năm 2021, với chức năng quản lý nhà nước về thực hiện chế độ chính sách người có công, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội luôn xác định vai trò tiên phong trong thực hiện, giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách đối với người có công. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện lòng tri ân, nghĩa tình đối với thế hệ đi trước đã hy sinh và để lại một phần thân thể cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Cùng với giải quyết chế độ chính sách, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương, tổ chức xã hội tiếp tục làm tốt việc tri ân người có công bằng những chính sách, việc làm thiết thực, hiệu quả"