Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghệ An: Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

(Dân sinh) - Chiều 27/8, Sở LĐ-TB&XH Nghệ An tổ chức tọa đàm Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó bí thư Tỉnh ủy, bà Cao Thị Hiền, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Nghệ An, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

75 năm qua, Ngành LĐ-TB&XH Nghệ An đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực và thực hiện các chính sách người có công, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội. Những năm gần đây, tổ chức bộ máy của ngành được sắp xếp, củng cố theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Hiện nay ngành đang quản lý và thực hiện chế độ cho gần 71 nghìn thương bệnh binh và người có công với cách mạng, chi trả bình quân mỗi tháng 120 tỷ đồng.

Nghệ An:  Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Lao động – Thương binh và xã hội - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Trong diễn văn khai mạc, ông Đoàn Hồng Vũ, Giám đốc sở LĐ-TB&XH xúc động: Ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, ngành LĐ-TB&XH Nghệ An đã phát động phong trào tăng gia sản xuất để diệt giặc đói, động viên hàng vạn thanh niên lên đường gia nhập bộ đội Vệ quốc đoàn, gia nhập đoàn quân Nam tiến, đi thanh niên xung phong, đi dân công hỏa tuyến, đi vận tải xe thồ, vận tải đường sông, đường biển.

Cuộc chiến tranh kết thúc có gần 1,5 triệu người của tỉnh Nghệ Tĩnh đã từng tham gia bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, tham gia dân quân du kích và tham gia chiến đấu trên quê nhà được xem xét, tặng thưởng huân, huy chương. Hàng nghìn bà mẹ được phong tặng và truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhiều địa phương được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hầu hết các địa phương trong tỉnh đều đã xây dựng được Nghĩa trang liệt sỹ hoặc Đài tưởng niệm. Các thương, bệnh binh nặng, thân nhân liệt sỹ già cả neo đơn đều được nuôi dưỡng chăm sóc tập trung; hoạt động tri ân đối với những người đã có công đều có sự tham gia đóng góp công sức to lớn của cán bộ công nhân viên ngành LĐ-TB&XH.

Nghệ An:  Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Lao động – Thương binh và xã hội - Ảnh 2.

Hai cá nhân được trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

Trong thời kỳ đổi mới ngành LĐ-TB&XH đã từng bước cùng chung tay với các sở, ban, ngành, địa phương để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ mới, đồng thời thực hiện tốt chế độ chính sách cho người có công và công tác xã hội. Cùng với đó là chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Hệ thống cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp cho người lao động phát triển cả về quy mô và chất lượng, bình quân hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 70 nghìn người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2019 đạt 63%.

Hàng năm tạo việc làm cho trên 35.000 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 13 nghìn người. Tỷ lệ hộ nghèo từ 12,1% năm 2015 giảm còn 4,11% năm 2019. Từ năm 1992 đến nay đã xây dựng mới hơn 8.488 ngôi nhà tình nghĩa, sửa chữa, nâng cấp 14.399 ngôi nhà, tặng 64.419 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 195 tỷ đồng.

Nghệ An:  Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Lao động – Thương binh và xã hội - Ảnh 3.

28 cá nhân được Bộ LĐ-TB&XH tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, chúc mừng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành LĐ–TB&XH Nghệ An. Đồng chí Bùi Đình Long đề nghị trong thời gian tới, ngành LĐ-TB&XH cần thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu chiến lược an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Tăng cường hoạt động đối ngoại thu hút đầu tư nguồn lực cho các lĩnh vực của ngành; tăng cường hợp tác giữa trường nghề và doanh nghiệp để đào tạo có địa chỉ, đào tạo đáp ứng nhu cầu lao động giải quyết việc làm...

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017- 2019. Bộ LĐ-TB&XH tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp LĐ-TB&XH cho 28 cá nhân.