Quay lại Dân trí
Dân Sinh

"Ngôi sao nhạc chế" Lê Bảo Bình quay trở lại đường đua V-pop với MV "Níu duyên"

Sau khi "Thích thì đến" lọt top 4 MV nổi bật nhất YouTube Việt Nam năm 2020, hiện tượng âm nhạc Lê Bảo Bình tiếp tục tung ra sản phẩm âm nhạc mới có tên "Níu duyên".

Ngày 8/12, trên kênh YouTube Lê Bảo Bình, nam ca sĩ sinh năm 1990 Lê Bảo Bình quay trở lại đường đua V-pop với bài hát mới "Níu duyên". Đây là dự án âm nhạc thứ 4 của nam ca sĩ trong năm 2020 sau 3 MV "Thích thì đến", "Bỏ lỡ một người" và "Vợ ơi". Chỉ sau 3 ngày lên sóng, "Níu duyên" đã gần chạm mốc 6 triệu lượt xem và leo thẳng lên Top 2 Trending YouTube.

"Ngôi sao nhạc chế" Lê Bảo Bình quay trở lại đường đua V-pop với MV "Níu duyên" - Ảnh 1.

"Níu duyên" nắm giữ top 2 Trending trên YouTube chỉ sau 2 ngày phát hành. Ảnh: Lê Bảo Bình.

Là một ca khúc theo đúng sở trường của Lê Bảo Bình, "Níu duyên" kể về chuyện tình tan vỡ của một đôi trai gái. Với việc khai thác cốt truyện quen thuộc bạn trai bận rộn công việc bỏ bê bạn gái khiến cô gái rơi vào vòng tay của kẻ thứ ba, Lê Bảo Bình dễ dàng nhận được sự đồng cảm từ phía khán giả nghe nhạc.

Lê Bảo Bình nổi lên là một hiện tượng âm nhạc trên YouTube với những ca khúc khai thác đề tài tình cảm gia đình như "Nhớ gia đình", "Bố mẹ khỏe không", "Gia đình là động lực để sống", 'Cuộc sống xa nhà"... Dù không được học thanh nhạc bài bản nhưng bằng giọng ca gần gũi và sự chịu khó tìm tòi, chỉ sau một thời gian hoạt động, Lê Bảo Bình đã sở hữu một lượng fan đông đảo và được phong danh hiệu "ngôi sao nhạc chế". Đến nay, kênh YouTube của Lê Bảo Bình sở hữu gần 3 triệu người đăng kí.

Trên kênh YouTube Lê Bảo Bình, nam ca sĩ sở hữu nhiều MV có lượng view khủng. Hai MV của anh ra mắt trong năm 2020 như "Thích thì đến", "Bỏ lỡ một người" lần lượt vượt qua mốc 111 triệu view và 45 triệu view. Đây là những con số mơ ước của nhiều ca sĩ có tên tuổi trong V-pop.

Với ca từ chân thật, gần gũi, giọng ca truyền cảm cùng nội dung chạm đến trái tim của nhiều người, Lê Bảo Bình chiếm được tình cảm của lớp khán giả "bình dân" khi đáp ứng được tiêu chí "ngon, bổ, rẻ". Bởi thế nên không có gì quá lạ lẫm khi trong năm qua, cái tên Lê Bảo Bình cùng ca khúc "Thích thì đến" lọt top 4 MV nổi bật nhất YouTube.

"Ngôi sao nhạc chế" Lê Bảo Bình quay trở lại đường đua V-pop với MV "Níu duyên" - Ảnh 3.

Lê Bảo Bình và ca khúc "Thích thì đến" đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách các MV nổi bật nhất năm 2020. Ảnh: Google Việt Nam.