Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người dân đồng tình với chủ trương tiếp tục kéo dài thời gian cách ly xã hội

Ngay sau khi Thủ tướng chính thức có quyết định tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 ít nhất đến 22/4 tại một số địa phương, người dân đồng tình thực hiện cách ly xã hội để chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Chiều 15/4, khi có thông tin Hà Nội nằm trong danh sách Nhóm có nguy cơ cao gồm 12 địa phương khác tiếp tục thực hiện cách ly xã hội đến ngày 22/4 hoặc 30/4, chị Nguyễn Thị Tình (Long Biên, Hà Nội) bảo: "Nghĩa là cửa hàng bán xôi sáng của gia đình tôi chưa được mở lại vào ngày mai như kỳ vọng. Thủ tướng đã quyết thì chúng tôi nghiêm chỉnh chấp hành theo. Hy vọng, dịch sẽ nhanh chóng được đầy lùi để cuộc sống chúng tôi được trở lại quỹ đạo như ngày thường. Quan trọng nhất trong thời điểm hiện nay là đảm bảo sức khỏe".

Người dân đồng tình với chủ trương tiếp tục kéo dài thời gian cách ly xã hội - Ảnh 1.

Giờ ăn của các cháu tại Trung Bảo trợ xã hội số 3 Hà Nội thực hiện đúng qui định giãn khoảng cách.

Còn đối với bác Hoàng Minh Thắng (78 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội), quyết định của Thủ tướng nhằm bảo vệ tốt cho sức khỏe và tính mạng của người dân khi đại dịch Covid-19 đang diễn biễn phức tạp. "Mỗi người dân cần chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 của Chính phủ để cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng thành công", bác Thắng bảo.

Mặc dù việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đồng nghĩa với việc cửa hàng cắt tóc của chị Nguyễn Minh Trang (Cầu Giấy, Hà Nội) tiếp tục vẫn phải đóng cửa. chị Trang bảo, trong thời gian qua, chị phải xoay xở đủ cách để có tiền thanh toán tiền thuê nhà. Cửa hàng chị có 2 thợ phụ. Dù cửa hàng đóng cửa hoàn toàn nên không có thu nhập trong nửa tháng qua chị vẫn trả mỗi thợ phụ 3 triệu đồng để họ trang trải cuộc sống cơ bản. "Khó khăn của cửa hàng tôi cũng là khó khăn chung của toàn xã hội nên phải thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng. Đồng thời, quan tâm đến người lao động trong mức có thể để cùng nhau vượt qua khó khăn, chờ ngày được mở cửa hoạt động trở lại", chị Trang cho biết.

Người dân đồng tình với chủ trương tiếp tục kéo dài thời gian cách ly xã hội - Ảnh 2.

Các em nhỏ có HIV đang được nuôi dưỡng tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội.

Tại các Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công; Trung tâm Bảo trợ xã hội; Cơ sở cai nghiện ma túy Hà Nội thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 từ bên ngoài vào, từ 1/4, các Trung tâm này phân công ca trực 15 ngày. Theo đó, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của cả kíp trực ở tại cơ quan, không về nhà trong những ngày trực. Đồng thời, ngừng mọi hoạt động thăm gặp, tài trợ,… để phòng, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ cộng đồng. Bởi hầu hết các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị tại các Trung tâm này có bệnh lý nền nên rất cần được bảo vệ nghiêm ngặt để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng về kéo dài thực hiện Chỉ thị 16, các đơn vị này tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có việc cách ly xã hội.

Ông Phạm Đình Giang, Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội cho biết: "Ngay khi có Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố và Công văn số 1020 của Giám đốc sở LĐ-TB&XH Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, chúng tôi đã họp và chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch. Trong đó, chúng tôi đã thực hiện chia ca trực kéo dài 15 ngày. Ca trực thứ nhất từ ngày 1/4 – 15/4. Ca trực thứ 2 từ 16/4 – 10/4. Vì thế, khi Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị 16, chúng tôi hoàn toàn chủ động".

Thực hiên nghiêm Chỉ thị 16 Thủ tướng Chính phủ; Công điện của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố và Công văn số 1020 của Giám đốc sở LĐ-TB&XH Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm Bảo trợ xã hội số III Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trung tâm đã chia kíp trực của lãnh đạo, nhân viên kéo dài 15 ngày từ 1/4 - 16/4. Theo đó, cán bộ, nhân viên và người lao động ở tại cơ quan, không về nhà trong những ngày trực. Đồng thời, ngừng mọi hoạt động thăm gặp, tài trợ,… để phòng, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ cộng đồng. "Ngày mai (16/4), kíp trực đầu tiên kéo dài 15 ngày sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trong chiều nay (15/4), Thủ tướng có quyết định tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 ít nhất đến 22/4 trong đó có Hà Nội, chúng tôi tiếp tục chia kíp trực từ ngày 16-23/4. Tùy diễn biến của dịch bệnh và chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ LĐ-TB&XH, UBND TP Hà Nội và Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, chúng tôi thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19", bà Trần Thị Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3 Hà Nội cho biết.