Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nữ trung úy công an hiến máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch

(Dân sinh) - Chiều 17/9, Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cho biết, một nữ cán bộ Công an Hà Tĩnh vừa kịp thời hiến máu, cứu sống 1 bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện này qua cơn nguy kịch.

Theo đó, trưa 16/9, Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an Hà Tĩnh nhận được tin từ Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh về bệnh nhân Kiều Thị V, (56 tuổi) trú tại phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh bị đột quỵ do xuất huyết, cần được truyền gấp 1 đơn vị tiểu cầu nhóm máu A.

Nhận được tin, Trung úy Đinh Thị Mỹ Châu - Cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Tĩnh là thành viên câu lạc bộ đã khẩn trương có mặt tại bệnh viện để hiến máu. Ngay sau khi tiến hành đầy đủ các xét nghiệm, đảm bảo điều kiện sức khoẻ, Trung úy Đinh Thị Mỹ Châu đã hiến 1 đơn vị tiểu cầu nhóm máu A giúp bệnh nhân Kiều Thị Vân qua cơn nguy kịch. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đang dần ổn định.

Được biết, Trung úy Đinh Thị Mỹ Châu là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của khóa D41 - Học viện Cảnh sát nhân dân, sau khi về công tác tại Công an Hà Tĩnh, đồng chí luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và thường xuyên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ trẻ em nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, CLB “Ngân hàng máu sống” Công an Hà Tĩnh đã thực hiện 20 ca hiến máu cấp cứu, kịp thời giúp đỡ 14 bệnh nhân qua cơn nguy kịch.