Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quận Gò Vấp (TP.HCM) chi hơn 2,8 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do dịch Covid -19

(Dân sinh) -Toàn quận Gò Vấp có gần 26.000 người thuộc đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được hưởng chính sách hỗ trợ, trong đó có 1.745 người thuộc hộ nghèo và 2.294 người thuộc hộ cận nghèo.

Bà Đào Thị Hồng Hạnh, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Gò Vấp cho biết, qua rà soát, toàn quận có gần 26.000 người thuộc đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được hưởng chính sách hỗ trợ, trong đó có 1.745 người thuộc hộ nghèo và 2.294 người thuộc hộ cận nghèo. Đến nay, quận đã chi hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.

Bên cạnh việc thực hiện chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn từ nguồn ngân sách, các ban ngành đoàn thể quận đã phối hợp với 16 phường chung tay hỗ trợ cho các hộ khó khăn trên địa bàn quận dưới nhiều hình thức như: vận động quỹ phòng chống Covid-19 với số tiền hơn 700 triệu đồng; triển khai 2 cây gạo ATM miễn phí, trao các phần quà là lương thực thiết yếu, tiền mặt…

Trong thời gian tới quận Gò Vấp sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020 của quận và TP.HCM.