Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Bình: Triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

(Dân sinh) - Chiều 21/7, Công an tỉnh Quảng Bình, Công an TP. Đồng Hới cho biết vừa triệt phá thành công nhóm đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và tàng trữ ma túy trên địa bàn.

Quảng Bình: Triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen tại số 17 Nguyễn Đức Cảnh, phường Đồng Hải.

Theo đó, Công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) vừa đồng loạt khám xét tại 4 điểm tại: Nhà trọ Đại Hưng, TDP 13, phường Bắc Lý; số 17 Nguyễn Đức Cảnh, phường Đồng Hải; số 272 Phan Đình Phùng, phường Bắc Lý và số 93 Lý Thành Tông, xã Lộc Ninh về hoạt động tín dụng đen.

Kết quả, lực lượng Công an Đồng Hới đã thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ, 3 điện thoại di động chứa thông tin, tài liệu liên quan đến việc cho vay nặng nặng lãi. Đồng thời, phát hiện đối tượng có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong đó có 12 đối tượng liên quan gồm: Vũ Đức Sơn (SN 1999, trú tại tổ 32, Lĩnh Mai), Nguyễn Văn Trọng (SN 1989, trú tại 195 Yên Duyên, Yên Sở), Trần Quang Huy (SN 1998, trú tại Yên Sở), Cao Hữu Tuyên (SN 1991, trú tại Yên Sở), Nguyễn Mạnh Cường (SN 1983, trú tại 194 Dư Nam, Lĩnh Nam) đều thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội; Đào Đình Quang (SN 1990, trú tại ngõ 55, Lê Quý Đôn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Quách Giang Sơn (SN 1999, trú tại Quỳnh Lâm, Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội), Nguyễn Tú Anh (SN 1994, trú tại Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội); Nguyễn Đức Chiến (SN 1991, trú tại Đông Trụ, Quỳnh Minh, Quỳnh Phụ, Thái Bình), Nguyễn Văn Hùng (SN 1997, trú tại thôn 2, Hà Châu, Hà Trung, Thanh Hóa),

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng trên hoạt động cho vay lãi từ cuối năm 2019 với thủ đoạn rải tờ rơi tại các khu vực công cộng.

Hiện Công an TP Đồng Hới tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng: Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Đức Chiến.