Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ninh đang trên đà thực hiện thành công toàn diện mục tiêu kép

(Dân sinh) - Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2021 của tỉnh Quảng Ninh ước đạt 8,2%, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 34.377 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 27.277 tỷ đồng. Đến nay có thể khẳng định, Quảng Ninh đã thực hiện có kết quả toàn diện mục tiêu kép, tạo đà phát triển để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước.

Dịch Covid-19 đã tác động hầu khắp các lĩnh vực, ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển KT-XH. Tuy nhiên, với quan điểm, chiến lược đúng đắn, khoa học; chủ trương, giải pháp đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tỉnh Quảng Ninh đã từng bước thực hiện thành công mục tiêu kép; kiên định mục tiêu, điều hành thực hiện các biện pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng 2 con số năm 2021 trong trạng thái bình thường mới.

Theo đó, tỉnh đã kiên trì thực hiện thành công phương châm "3 trước, 4 tại chỗ", dự phòng tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở; kiên cường vượt qua các khó khăn, thách thức, giữ vững "vùng xanh" an toàn.

Quảng Ninh đang trên đà thực hiện thành công toàn diện mục tiêu kép - Ảnh 1.

Quảng Ninh đang trên đà thực hiện thành công toàn diện mục tiêu kép

Xây dựng, ban hành kế hoạch kịch bản tăng trưởng kinh tế, gắn với trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương. Trong đó, xác định rõ khu vực công nghiệp và xây dựng là trụ cột đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách.

Tỉnh cũng dành sự quan tâm đặc biệt để chỉ đạo điều hành thu - chi ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn các dự án gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Trong 9 tháng năm 2021, tốc độ tăng trưởng GRDP tỉnh Quảng Ninh ước đạt 8,2%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 36,2% so với cùng kỳ, vượt 14,7% kịch bản, là động lực tăng trưởng chính cho khu vực công nghiệp, bù đắp cho sự sụt giảm của khu vực dịch vụ, du lịch do bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 34.377 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 27.277 tỷ đồng, bằng 70% dự toán, tăng 4,5% so với cùng kỳ, tăng 2,5% kịch bản.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; công tác lập và quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường tiếp tục được quan tâm chú trọng; công tác GPMB, triển khai các dự án trọng điểm, động lực thường xuyên được kiểm tra, đôn đốc thực hiện; an sinh xã hội, lao động, việc làm, y tế, văn hóa... được đặc biệt quan tâm, đời sống nhân dân tiếp tục được chăm lo.

Trên cơ sở kết quả thực hiện 9 tháng, tình hình thực tiễn nhiệm vụ phát triển KT - XH, công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng phương án, kịch bản tăng trưởng GRDP quý IV và cả năm 2021. Theo đó, quyết tâm phấn đấu quý IV, tốc độ tăng trưởng ước tăng 16,7% so với cùng kỳ, cả năm 2021 tăng trên 10%, hoàn thành mục tiêu của tỉnh và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước.

Kế hoạch năm 2022, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết số 300/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2021-2025, Quảng Ninh quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu kép, phục hồi và phát triển khu vực dịch vụ, du lịch, đẩy mạnh ba đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại, có hiệu quả và bền vững... Mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP sẽ tăng khoảng 10% so với năm 2021.

Đến nay đã gần 80 ngày, tỉnh Quảng Ninh chưa phát hiện ca Covid-19 nào lây nhiễm trong cộng đồng, tỉnh đang tổ chức tiêm phòng toàn dân, phấn đấu tiêm phòng cho 90% người đủ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm chủng trong thời gian sớm nhất, giữ vững "vùng xanh" an toàn, địa bàn "ổn định - phát triển trong trạng thái bình thường mới".

Tỉnh Quảng Ninh cũng đang đẩy mạnh đầu tư, phát triển hạ tầng ngay trong bối cảnh khó khăn bởi dịch bệnh. Cuối năm 2021, tỉnh phấn đấu đưa thêm 3 công trình động lực vào khai thác, trong đó cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sẽ là công trình quan trọng để phát huy lợi thế các cửa khẩu, tạo ra cực tăng trưởng mới, với quyết tâm giữ vững chỉ số năng lực cạnh tranh, các chỉ số xếp hạng; xây dựng các chỉ tiêu cụ thể, gắn với trách nhiệm các ngành, thực tế địa phương để ưu tiên phát triển góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh...

Đến nay có thể khẳng định, Quảng Ninh đã thực hiện có kết quả toàn diện mục tiêu kép, tạo đà phát triển để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước.