Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sáng 21/8, Khánh Hòa có thêm 52 bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện

(Dân sinh) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, đến 7h sáng ngày 21/8, toàn tỉnh có thêm 56 ca mắc Covid-19. Trong 24 giờ qua, toàn tỉnh tiếp tục có 52 bệnh nhân được các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, điều trị khỏi bệnh xuất viện.

Trong 52 ca mắc mới, TP Nha Trang vẫn là địa bàn nóng, với 41 ca (33 ca ở khu phong tỏa và 8 ca ở cơ sở cách ly); TP Cam Ranh 6 ca ở cơ sở cách ly; huyện Vạn Ninh 5 ca (2 ca cộng đồng ở thị trấn Vạn Giã, 3 ca cơ sở cách ly), Diên Khánh 2 ca ở cơ sở cách ly và Cam Lâm 2 ca cách ly tại nhà.

Tính đến 7h sáng ngày 21/8, Khánh Hòa có 5.232 ca mắc Covid-19; trong đó, TP Nha Trang là địa bàn nhiều nhất với 2.985 ca bệnh. Cũng trong ngày 21/8, toàn tỉnh có 52 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh xuất viện. Tính đến nay toàn tỉnh có 3.152 bệnh nhân xuất viện và 41 ca tử vong.

Để thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp trong 5 ngày cách ly xã hội tiếp theo từ 20 đến 25/8, Bí thư Thành ủy Nha Trang Hồ Văn Mừng yêu cầu cả hệ thống chính trị của thành phố phải vào cuộc quyết liệt, đồng thời huy động sự tham gia của cả cộng đồng dân cư trong công tác phòng chống dịch với quyết tâm cao nhất nhằm khống chế thành công dịch bệnh. Bí thư Thành ủy đề nghị lãnh đạo UBND thành phố và các đơn vị, địa phương nghiên cứu chia nhỏ các khu vực cách ly y tế để kiểm soát, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh; Tiếp tục triển khai lấy mẫu tầm soát, đặc biệt lưu ý đối với các khu vực nguy cơ rất cao, lần này phải làm quyết liệt, làm sạch tới đâu quản lý tới đó. Các địa phương phải quản lý chặt các đối tượng cách ly, phối hợp đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine. Đối với vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng phải tăng cường quản lý, đối với 141 thôn, tổ thuộc diện vùng xanh phải có biện pháp giữ vững trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhập. Ông Hồ Văn Mừng giao Thành đoàn Nha Trang lập Fanpage Facebook tiếp nhận thông tin cứu trợ, hỗ trợ để người dân liên hệ khi cần.

Chủ tịch UBND TP Nha Trang Nguyễn Sỹ Khánh đã chỉ đạo các địa phương phải tăng cường kiểm tra, quản lý đối với các khu vực cách ly y tế, không để tiếp diễn tình trạng “chặt ngoài – lỏng trong”. Đối với việc áp dụng các biện pháp nới lỏng các thôn, tổ “vùng xanh” theo chỉ đạo chủ tịch UBND tỉnh, UBND thành phố yêu cầu 4 xã, phường: Vĩnh Thạnh, Tân Lập, Phước Hòa và Xương Huân nhanh chóng triển khai phương án đưa chợ ra phố, phối hợp đưa xe buýt bán hàng lưu động của Công ty TNHH Quyết Thắng vào phục vụ người dân trên cơ sở phát phiếu đi chợ. Người dân trong thôn, tổ “vùng xanh” được thực hiện các hoạt động thể dục trước nhà, nhưng không quá 2 người và phải giữ khoảng cách trên 2 mét, đảm bảo nguyên tắc “5K”. Đối với thôn, tổ “vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng” trong 27 xã, phường thì yêu cầu tất cả người dân ở trong nhà, thực hiện nghiêm việc người cách ly với người, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết. Việc cung ứng lương thực thực phẩm vẫn thực hiện theo hình thức mua online và mua hộ thông qua Tổ cứu trợ địa phương. Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các Phòng LĐ-TB&XH, Phòng Tài chính - Kế hoạch và các xã phường phải khẩn trương tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, kịp thời trao kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ; Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tiếp tục vận động, tiếp nhận và chuyển quà cứu trợ, lương thực, thực phẩm đến người dân, người lao động, đối tượng thuê trọ gặp khó khăn…