Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Singapore siết chặt vấn nạn cho thuê nhà để bán dâm

Trong tuần qua, Singapore đã thông qua luật cho phép phạt những người cho người khác thuê nhà để bán dâm. Theo đó, người vi phạm sẽ phải ngồi tù 5 năm, có thể kèm theo tiền phạt lên tới gần 75.000 USD. Nếu tái phạm, hình phạt tù lên tới 7 năm.

Zing.vn đưa tin, quy định mới, chủ nhà và người cho thuê nhà sẽ phải kiểm tra lý lịch, bao gồm phỏng vấn trực tiếp, đối với những người thuê nhà.

Cảnh sát cũng sẽ có thể xử lý hình sự đối với những người tổ chức các hoạt động mại dâm qua mạng, ngay cả khi những người này hay những website này ở nước ngoài.

Singapore siết chặt vấn nạn cho thuê nhà để bán dâm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Hình phạt được tăng lên. Nếu căn nhà được dùng làm nơi mại dâm, chủ nhà sẽ bị phạt tù lên tới 5 năm, có thể kèm theo tiền phạt lên tới gần 75.000 USD. Nếu tái phạm, hình phạt tù lên tới 7 năm, theo trang tin TODAY (Singapore).

Mại dâm ở những căn nhà cho thuê ngày càng phổ biến ở Singapore. Từ năm 2015-2018, cứ 10 phụ nữ bị bắt giữ vì quảng cáo mại dâm online thì có 7 người bán dâm trong những căn nhà cho thuê, theo số liệu từ Sun Xueling, thư ký cao cấp của Quốc hội Singapore về mảng nội vụ.

Trong năm 2015, chỉ 16% phụ nữ bị bắt giữ vì mại dâm hành nghề qua các trang mạng, nhưng năm 2018, con số này lên tới 55%.

Người cho thuê nhà sẽ cần phải phỏng vấn trực tiếp người cho thuê, kiểm tra căn cước, giấy tờ lao động. Chỉ cần họ chứng minh được là đã thực hiện đủ một số bước khả dĩ để kiểm tra người thuê, họ có thể sẽ không phải chịu tội nếu căn nhà đó sau này bị dùng làm nơi mua bán dâm.

Theo luật mới, cảnh sát có thể bắt giữ những người vi phạm nước ngoài ngay khi vừa đặt chân đến Singapore. Cảnh sát Singapore cũng có thể hợp tác với các bên nước ngoài nếu hai bên có thỏa thuận dẫn độ.

Một số nghị sĩ khác trong Quốc hội Singapore đề xuất lập các kênh an toàn để phụ nữ hành nghề mại dâm có thể tố giác những băng đảng mà không gặp nguy hiểm. Họ cũng kêu gọi chính quyền tăng cường hỗ trợ để những người này rời bỏ nghề mại dâm.

Trước một số lời kêu gọi hợp pháp hóa mại dâm, bà Sun cho biết kinh nghiệm từ các nước hiện chưa rõ ràng. Còn nhiều tranh cãi trong giới lập pháp các nước xoay quanh câu hỏi liệu hình sự hóa mại dâm có giảm nhu cầu mua dâm hay không.

“Chúng tôi cũng có nhiều lo ngại rằng nếu xử lý hình sự đối với mại dâm, người mua dâm và người bán dâm sẽ càng hoạt động chui, sẽ khó bảo vệ người bán dâm hơn, khó để những nhân viên hỗ trợ tìm đến được họ”, bà nói.

Theo báo Pháp Luật Việt Nam, có thể thấy, động thái cứng rắn này diễn ra giữa lúc xu hướng mại dâm trực tuyến gia tăng đáng kể, thậm chí ngay tại các khu dân cư. Theo con số chính thức được ngành chức năng Singapore đưa ra, từ năm 2015-2018 có 7 trong số 10 phụ nữ nước ngoài bị bắt giữ liên quan tới hành vi “chào hàng” trực tuyến các dịch vụ tình dục ngay trong các khu dân cư.

Trong năm 2015, chỉ 16% phụ nữ bị bắt giữ vì mại dâm hành nghề qua các trang mạng, nhưng năm 2018, con số này lên tới 55%. Tệ nạn này từ lâu đã gây nhức nhối và bị dư luận xã hội phản ứng mạnh mẽ.