Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tặng nhiều phần quà cho các hộ nghèo tại tỉnh Lai Châu

Hội Tân dậu tháng 11 Việt Nam là tổ chức thiện nguyện gồm nhiều thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp, mơ ước khác nhau, nhưng ở họ có chung một tấm lòng sẻ chia, hướng thiện. Thời gian qua, Hội đã thực hiện nhiều chương trình thiết thực giúp đỡ những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp những em học nghèo vượt khó...

Với tấm lòng sẻ chia, hướng thiện, thời gian qua, Hội Tân dậu tháng 11 Việt Nam đã đến các tỉnh miền núi phía Bắc, thực hiện các chương trình ủng hộ, giúp đỡ tiền mặt, mua các nhu yếu phẩm trao tận tay cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng đồ dùng học tập cho các học nghèo vượt khó vươn lên.

Vừa qua, ngày 31/5/2020, Hội  đã phối hợp với Chi đoàn Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu trao 49 suất quà cho 49 hộ người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng gồm: gạo, mỳ tôm, xoong nồi inox, màn, ủng đi mưa, áo mưa…  

Ngoài ra, Hội còn trao 10 chiếc xe đạp và 15 triệu đồng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và mồ côi. Các suất quà được mua mới, do thành viên của Hội phát tâm và sự đóng góp của các nhà hảo tâm.

Hội Tân dậu tháng 11 Việt Nam: Trao tặng nhiều phần quà cho các hộ nghèo tại tỉnh Lai Châu - Ảnh 1.

Hội Tân Dậu tháng 11 Việt Nam và những nhà hảo tâm tại xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Phấn khởi trước những phần quà mà người dân nghèo nhận được, ông Vũ Mạnh Khoa - Bí thư Đảng ủy xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu xúc động: "Các hộ dân nơi đây phần lớn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo người, có nhiều cháu học sinh thuộc diện mồ côi nhưng vẫn cố gắng học tập. Các suất quà rất thiết thực và có ý nghĩa rất lớn động viên, hỗ trợ bà con vơi đi khó khăn và các cháu có động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống". 

"Xã cảm ơn sự ủng hộ của các nhà hảo tâm và mong muốn trong thời gian tới sẽ còn nhiều nhà hảo tâm tiếp sức, đồng hành cùng chính quyền để tiếp tục hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn"- Bí thư Vũ Mạnh Khoa mong muốn.

Còn anh Đào Hoàn, nhà tài trợ 10 chiếc xe đạp, đại diện cho Hội chia sẻ: "Thành viên của Hội đều có hoàn cảnh kinh tế bình thường, không dư giả gì, một số đang nuôi con nhỏ, cuộc sống mưu sinh còn nhiều khó khăn, vất vả… Tuy nhiên, chúng tôi đều có chung một tấm lòng là mong muốn sẻ chia, giúp đỡ những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng những chiếc xe đạp sẽ nâng bước, tạo thêm động lực, giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt qua mọi rào cản, vươn lên trong cuộc sống, bám trường bám lớp, nỗ lực học tập để đạt thành tích cao hơn nữa".