Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ hàng loạt xe máy

(Dân sinh) - Gây ra hàng chục vụ trộm cắp rồi tiêu thụ xe máy ăn trộm được, 3 đối tượng mới đây đã bị Công an Thanh Hóa bắt giữ.

Ngày 9/11, Công an tinh Thanh Hóa cho biết, Công an TP Thanh Hóa đã phá chuyên án 411-T, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ hàng loạt xe máy - Ảnh 1.

Lực lượng Công an kiểm tra tang vật vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Trước đó, trên địa bàn TP Thanh Hóa thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp xe máy gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Quá trình điều tra, xác minh, lập chuyên án đấu tranh, ngày 4/11 Công an TP Thanh Hoá đã phá thành công chuyên án 411-T, bắt giữ đối tượng Bùi Văn Thiết, sinh năm 1985, ở xã Trung Chính, huyện Nông Cống là đối tượng đã gây ra các vụ trộm cắp xe máy trên.

Mở rộng vụ án, Công an TP Thanh Hóa tiếp tục bắt giữ Hoàng Xuân Linh, sinh năm 1979, ở xã Hoằng Giang và Bùi Như Thiệu, sinh năm 1970, ở xã Tân Phúc, huyện Nông Cống là các đối tượng đã tiêu thụ tài sản do Bùi Văn Thiết phạm tội mà có.

Theo khai nhận của Thiết cho biết, để có tiền sử dụng ma túy và chơi cờ bạc, Thiết đã liên tiếp gây ra 11 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các xã Đông Tân, Đông Lĩnh, Đông Vinh, phường Quảng Thắng, An Hưng, TP Thanh Hóa và các huyện Triệu Sơn, Nông Cống.

Bùi Như Thiệu sẽ tiêu thụ các xe máy mà Thiết trộm cắp được hoặc sẽ môi giới cho Hoàng Xuân Linh là người chuyên sửa chữa xe máy. Tại đây, khi thu mua các xe máy mà Bùi Văn Thiết trộm cắp không có giấy tờ, Hoàng Xuân Linh sẽ lấy các phụ tùng có giá trị từ các xe máy trộm cắp đó để thay thế vào các xe máy có giấy tờ hợp pháp mà Linh mua khi thanh lý nhưng có giá trị thấp để bán kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.