Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên không có cơ hội đến trường

(Dân sinh) - Thanh niên không có cơ hội đến trường thuộc 11 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ được hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm.

Ngày 11/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3719/QĐ-UBND phê duyệt Dự án “Dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên không có cơ hội đến trường" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Tổ chức Terre des Hommes, Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ.

Thanh Hóa: Hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên không có cơ hội đến trường - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Terre des Hommes là tổ chức đã hỗ trợ cho tỉnh Thanh Hóa thực hiện nhiều dự án xã hội như  y tế, giáo dục, điện, trường học, nước sạch, bảo vệ quyền trẻ em…

Dự án “Dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên không có cơ hội đến trường tài trợ cho tỉnh Thanh Hóa với  mục tiêu: Tổ chức dạy nghề cho thanh niên không có cơ hội đến trường của 11 huyện, thị xã thuộc tỉnh Thanh Hóa (gồm: Hà Trung, Bỉm Sơn, Hậu Lộc, Quảng Xương, Nông Cống, Vĩnh Lộc, Hoằng Hóa, Như Thanh, Thạch Thành, Triệu Sơn, Đông Sơn).

Dự án triển khai thực hiện đảm bảo thanh niên được học nghề, biết nghề, tham gia vào quá trình sản xuất, tạo ra sản phẩm cho xã hội nhằm nâng cao mức sống cho đối tượng, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo và chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thanh Hóa.

Tổng kinh phí dự án là 86.000 Euro (tương đương 2,5 tỷ đồng). Thời gian thực hiện là 2,5 năm từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi các huyện, thị xã liên quan là Cơ quan thực hiện dự án.

Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối phối hợp với tổ chức Terre des Hommes điều phối hoạt động chung; giám sát, hỗ trợ và xử lý các vấn đề liên quan đến dự án.