Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tiền Giang: Xây dựng và sửa chữa hơn 900 nhà tình nghĩa cho người có công

(Dân sinh) -Trong năm 2020, Tiền Giang đã xây dựng và sửa chữa hơn 900 nhà cho người có công, điều dưỡng người có công tại gia đình với kinh phí hơn 7.5 tỷ đồng; xác nhận hồ sơ mới, xét truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 17 trường hợp.

Ngày 25/12, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Tiền Giang tổ chức Tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020 - Triển khai kế hoạch năm 2021.

Năm 2020, do tác động của dịch Covid-19, với sự nỗ lực của ngành LĐ-TB&XH đã thực hiện khá tốt một số công tác lao động, người có công và xã hội.

Cụ thể, tỉnh đã tư vấn việc làm đạt 164%, giới thiệu lao động có việc làm ổn định tăng 49.6% so với năm 2019; vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt 108% kế hoạch; giải quyết tốt chế độ bảo hiểm thất nghiệp với hơn 372 tỷ đồng; công tác tuyển sinh đạt 99.06% kế hoạch năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51%; 86% học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp…

Tiền Giang: Xây dựng và sửa chữa hơn 900 nhà tình nghĩa cho người có công - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi hội nghị.

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện tốt pháp luật Lao động; giải quyết tranh chấp lao động và đình công hiệu quả và quản lý tốt lao động là người nước ngoài, góp phần vào việc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nâng cao hiệu quả về vệ sinh và an toàn lao động qua việc tuyên truyền, kiểm tra quan trắc môi trường lao động, hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra tai nạn lao động với kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Đặc biệt, chính sách người có công luôn được quan tâm: xây dựng nhà tình nghĩa đạt 103% kế hoạch; xây và sửa chữa hơn 900 nhà cho người có công; điều dưỡng người có công tại gia đình với hơn 7.5 tỷ đồng; xác nhận hồ sơ mới, xét truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 17 trường hợp…

Bên cạnh đó, nhiều chính sách giảm nghèo bền vững và bảo trợ xã hội được thực hiện tốt như: hỗ trợ phát triển sản xuất, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ giáo dục và y tế cho 100% người nghèo và cận nghèo. Toàn tỉnh có 3456 hộ thoát nghèo, tỉ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh còn 1.87%; 6/11 xã vùng bãi ngang ven biển thoát khỏi tình trạng khó khăn…

Tại Hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều tham luận trong các vấn đề: đào tạo nghề gắn giải quyết việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển lao động ổn định, hài hòa; giảm nghèo bền vững; công tác xã hội hóa…

Tiền Giang: Xây dựng và sửa chữa hơn 900 nhà tình nghĩa cho người có công - Ảnh 2.

Bộ LĐ-TB&XH đã tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp LĐ-TB&XH cho ông Phạm Minh Trí, nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Lý Văn Cẩm yêu cầu lãnh đạo ngành LĐ-TB&XH các huyện, thành thị cần theo dõi việc chi trả lương, thưởng các đơn vị vào dịp gần Tết, theo dõi tình hình để bảo vệ người lao động; dự phòng nguồn quỹ để trả lương khi doanh nghiệp bỏ trốn; nếu tình hình dịch bệnh Covid cần tiếp tục hỗ trợ người lao động; tham mưu cho UBND tỉnh trong việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Phát triển nguồn nhân lực: để đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng 1 đề án để thực hiện khâu đột phá; các chính sách cần thực hiện đúng đối tượng; duy trì việc phối hợp thăm tặng quà người có công, người cao tuổi…

Dịp này Bộ LĐ-TB&XH đã tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp LĐ-TB&XH cho ông Phạm Minh Trí, nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH nghỉ hưu từ tháng 12/2020.