Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM chi 141 tỷ đồng trợ giá xe buýt trong đại dịch COVID-19

(Dân sinh) -Để hỗ trợ các doanh nghiệp xe buýt khó khăn do đại dịch COVID-19, TP.HCM đã chi bổ sung thêm hơn 141 tỷ đồng tiền trợ giá xe buýt.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết, UBND TP.HCM đã chi bổ sung thêm hơn 141 tỷ đồng tiền trợ giá xe buýt để hỗ trợ các doanh nghiệp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Cụ thể, UBND TP chi 117 tỷ đồng bù vào chênh lệch đơn giá và 24 tỷ đồng là hỗ trợ các tuyến xe tăng tiền lương.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã có văn bản trong tháng 6/2020 kiến nghị UBND TP cho tính toán lại trợ giá xe buýt.

TP.HCM chi 141 tỷ đồng trợ giá xe buýt trong đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

TP.HCM đã chi bổ sung thêm hơn 141 tỷ đồng tiền trợ giá xe buýt.

Lí do là trợ giá ban đầu UBND TP duyệt là hơn 1.150 tỷ đồng, số tiền này không đủ để xe buýt cân đối hoạt động. Sau đó, Sở GTVT đề xuất tăng 161 tỷ đồng tiền trợ giá xe buýt trong cả năm 2020.

Được biết, nhiều năm qua việc trợ giá xe buýt của UBND TPHCM trung bình là 1.000 tỷ/năm, trong đó, các năm gần đây đều tăng.

Năm 2018 trợ giá xe buýt là 1.123 tỷ đồng, năm 2019 tăng lên 1.247 tỷ đồng và năm 2020 là 1.311 tỷ đồng.

Sau nhiều tháng liền các tuyến xe buýt đều rất khó khăn, UBND TP.HCM đã hỗ trợ để các chủ xe duy trì hoạt động, phục vụ đông đảo nhân dân lao động nghèo, sinh viên...