Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: Gần 100% đối tượng chính sách đã nhận hỗ trợ do dịch Covid-19

(Dân sinh) - Chiều ngày 12/06, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM (LĐ-TB&XH) đã thông tin về một số kết quả hoạt động của ngành trong 6 tháng đầu năm 2020 với báo chí.

Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH TP trong năm có 28 nội dung công việc, chủ yếu thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã thực hiện đạt 16/28 (đạt 100% so với 6 tháng và đạt 57,1% kế hoạch năm).

Trong đó, về kết quả 6 tháng đầu năm thành phố đã giải quyết việc làm cho 145.878/300.000 lượt người (đạt 48,6% KH năm) và số chỗ việc làm mới đến nay là 66.519/135.000 (đạt 49,27% KH năm); tổ chức 38 phiên sàn giao dịch, ngày hội việc làm, trong đó số người được tư vấn việc làm là 271.080 lượt người, số người được giới thiệu việc làm 83.886 lượt người, số người được nhận việc làm 47.015 người. Đồng thời, tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của 82.000 lao động, trong đó có 70.000 người có quyết định hưởng trợ cấp BHTN. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, Sở còn phối hợp với các Sở, ban ngành tổ chức Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động đạt kế hoạch đề ra. Tính từ đầu năm đến nay toàn thành phố đã xẩy ra 29 vụ tai nạn lao động (làm chết 32 người, giảm 07 vụ so vơi cùng kỳ năm 2019).

TP.HCM: Gần 100% đối tượng chính sách đã nhận hỗ trợ do dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Gần 100% đối tượng chính sách trên địa bàn TP.HCM đã nhận hỗ trợ do dịch Covid-19

Về lĩnh vực công tác Người có công, trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã công nhận mới 461 trường hợp, giải quyết trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 279 trường hợp và tiếp nhận 291 hồ sơ của người có công, của thân nhân liệt sĩ từ tỉnh khác chuyển đến.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 126 của HĐND TP về chế độ hỗ trợ đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn thành phố; giải quyết hỗ trợ hàng tháng cho 599 người, với tổng kinh phí thực hiện năm 2020 là 14,367 tỷ đồng. Tính đến ngày 08/6/2020, thành phố đã chi hỗ trợ cho 32.526/32.686 người có công với cách mạng hưởng ưu đãi hàng tháng (kể cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng) gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 (đạt 99,51% tổng só đối tượng) với tổng số tiền đã hộ trợ 48.778.250.000 đồng…

Về công tác giảm nghèo bền vững, hiện nay thành phố có 9.669 hộ nghèo (chiếm 0,39% tổng hộ dân TP và 22.859 hộ cận nghèo (chiếm 0,93% tổng hộ dân thành phố), có 5.185 hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên diện bảo trợ xã hội (trong đó, có 351 hộ nghèo diện bảo trợ xã hội), không còn hộ nghèo thành viên diện chính sách ưu đãi người có công. Có 261 hộ cận nghèo có thành viên diện chính sách người có công và 48 hộ nghèo có thu nhập trong chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016 – 2020.

Ngoài ra, về lĩnh cực Bảo trợ xã hội, Bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới, trong 6 tháng đầu năm cũng đã được Sở triển các giải pháp đồng bộ và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận

Theo đánh giá của ông Lê Minh Tấn, trong 6 tháng đầu năm toàn ngành LĐ-TB&XH TP đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, là đã tập trung vào công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động bị ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ và NQ số 02 của HĐND TPHCM.

Điều đó cho thấy Sở đã nhạy bén, chủ động kịp thời tham mưu UBND TP ban hành các văn bản hỗ trợ kịp thời về hỗ trợ cho các đối tượng: Người có công, người nghèo, cận nghèo, đối tượng Bảo trợ xã hội, người bán vé số, người lao động bị ngừng việc, mất việc… được hỗ trợ tiền mặt từ nguồn Quỹ vì người nghèo, Quỹ vận động từ các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch; nguồn ngân sách của địa phương theo tinh thần "tương thân, tương ái", chung tay cùng người dân vượt qua giai đoạn khó khăn. Tính đến nay, tại 24 quận/huyện của thành phố cơ bản đã chi hỗ trợ cho 263.596/264.564 người có công, người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí 314,634 tỷ đồng (đạt 99.63%) trở lên), các nhóm đối tượng còn lại, quận/huyện của TP đang tiếp tục triển khai việc ra soát danh sách và chi hỗ trợ.

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong 6 tháng cuối năm, Ngành LĐ–TB&XH TP tiếp tục đề ra các giải pháp trọng tâm để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao như: Tiếp tục triển khai thực hiện 07/21 đề án, kế hoạch trình Ủy ban nhân dân TP, 12/28 chương trình công tác của Sở và đẩy nhanh thực hiện 04 chỉ tiêu Pháp lệnh do UBND TP giao và 34 chỉ tiêu của ngành năm 2020.