Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Truy tố thanh niên xâm hại bé gái sau khi xem phim người lớn

(Dân sinh) - Ngày 19/11, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển Tòa án nhân dân thành phố truy tố, xét xử bị can Châu Minh Cường (sinh năm 2001, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh, khoảng 10 giờ ngày 4/5/2019, sau khi xem phim đồi trụy, Cường đến nhà bé P. T. H. N. (sinh năm 2012, ngụ quận 7) và nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé N.

Khi đến nơi, Cường thấy chú ruột bé N. là ông P. V. H. và em P. V. T. đang nằm trên võng ngủ trước nhà.

Cường đi vào bên trong nhà, thấy bé N. đang ngồi xem phim một mình nên Cường đã vào ngồi cạnh bé N.

Sau đó, Cường mở "phim người lớn" cho bé N. xem và có hành vi xâm hại tình dục với bé N.

Lúc này, ông H. đi vào, phát hiện sự việc nên hô hoán, bắt giữ Cường giao Công an phường Tân Thuận Đông, quận 7.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Cường cho biết, trước đó khoảng 1 tháng, Cường cũng thực hiện hành vi xâm hại tình dục với bé N.

Tại bản kết luận giám định pháp y, N. không bị rách màng trinh, xước nhẹ tiền đình tại vị trí 6 giờ. Rách xước mới tiền đình tại mép môi sau. Không thấy tinh trùng trong dịch phết vùng âm hộ và vùng hậu môn.

"Có tế bào nam tại vùng âm hộ và vùng hậu môn, đủ cơ sở để đối chiếu mới mẫu ADN của nam", bản kết luận nêu rõ.

Về phần dân sự, gia đình bé N. không yêu cầu Cường bồi thường.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để xét xử đối tượng theo đúng quy định pháp luật.