Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khánh Hòa: Mưa to gây ngập lụt, mất điện ở Vạn Ninh

(Dân sinh) - Theo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Khánh Hòa, đêm ngày 9 và sáng ngày 10/11, trên địa bàn tỉnh có mưa, đặc biệt là khu vực huyện Vạn Ninh có mưa to, đến rất to gây ngập lụt cục bộ tại một số vị trí.

Theo đó, sự cố Xuất tuyến 473_E Vạn Giã gây mất điện trên địa bàn các xã Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn Phước, Vạn Thọ và Đại Lãnh. Hiện nay, địa phương đã sử dụng máy phát điện dự phòng để đảm bảo công tác chỉ đạo và thông tin liên lạc. Điện lực huyện Vạn Ninh đang kiểm tra sự cố đường dây để khắc phục.

Đối với tàu thuyền: Tổng số tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là 4.026 tàu cá/ 18.923 thuyền viên. Hiện có 110 phương tiện/972 thuyền viên đang hoạt động đánh bắt trên các vùng biển (Vùng biển Trường Sa: 71 tàu/629 thuyền viên: các tàu đã neo đậu hoặc đánh bắt tại khu vực biển an toàn; Vùng biển từ Vũng Tàu đến Kiên Giang: 39 tàu/343 thuyền viên); số phương tiện còn lại đã neo đậu tại bến và các vị trí an toàn (gồm tàu cá, cano du lịch, đò dân sinh…). Thực hiện cấm biển từ 18h00 ngày 09/11/2020.

Về lồng bè: Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 2.616 bè /86.904 lồng với khoảng 8.000 lao động. Tính đến 18h00 ngày 09/11/2020, người dân trên các lồng bè đã vào bờ.

Về khách du lịch trên địa bàn tỉnh: Tỉnh đã tổ chức rà soát, thống kê khách du lịch tại các khu lưu trú tại 45 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nằm trên đảo và ven biển (hiện có khoảng 1.330 khách đang lưu trú) đã nắm được thông tin, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn.

Về các điểm sạt lở đất, khu vực nguy hiểm: trên địa bàn toàn tỉnh có 174 vị trí có nguy cơ sạt lở (dự kiến sơ tán khoảng 23.350 người dân). Hiện đã di dời được 1129 hộ/ 4158 khẩu tại các vị trí nguy cơ sạt lở cao, các vị trí còn lại đã được địa phương tập trung lực lượng, phương tiện sẵn sàng di dân đến nơi an toàn. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 110 điểm ngầm, cầu, tràn nguy hiểm cũng được địa phương chủ động bố trí lực lượng chốt chặn để cảnh báo, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện qua lại.

Thực hiện cấm Cáp treo Vinperland (ngưng hoạt động) kể từ 21h00' ngày 09/11/2020 cho đến khi kết thúc bão. Cho học sinh nghỉ học vào ngày 10/11/2020 và tiếp tục theo dõi tình hình bão, mưa lũ để chủ động cho học sinh nghỉ học trong các ngày bão, mưa lũ lớn tiếp tục ảnh hưởng. Các đơn vị quân đội, công an bố trí lực lượng, phương tiện để hỗ trợ người dân khi có tình huống, sự cố thiên tai xảy ra.

Về thiệt hại: Tính đến 6h00 ngày 10/11/2020 trên địa bàn tỉnh chưa có thiệt hại do mưa lũ gây ra.