Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phú Yên, Bình Định: Khắc phục thiệt hại do bão số 9 gây ra

(Dân sinh) - Bão số 9 đổ bộ vào đất liền ở Phú Yên, Bình Định vào trưa 28-10 với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; tại TX Sông Cầu ( Phú Yên) cấp 9, giật cấp 10. Sau khi bão suy yếu, các địa phương đang tập trung thống kê thiệt hại, khẩn trương khắc phục hậu quả.

Phú Yên: Tại huyện Đồng Xuân, mưa lớn do bão đã làm tuyến đường Phú Yên - Gia Lai đoạn qua dốc Ruộng thuộc xã Phú Mỡ bị sạt lở đất, đá bồi lấp hơn 2/3 phần đường.

Tại một số vùng, gió to đã làm cây cối ngã đổ đè lên đường dây điện, dẫn đến mất điện cục bộ tại các xã Xuân Quang 3, Xuân Quang 1, Xuân Lãnh và Phú Mỡ.

Phú Yên, Bình Định: Khắc phục thiệt hại do bão số 9 gây ra - Ảnh 1.

Sạt lở tuyến Phú Yên - Gia Lai đoạn qua xã Phú Mỡ (Đồng Xuân) - Ảnh: CTV

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Đồng Xuân đã chỉ đạo lực lượng ứng trực tại các địa phương lên phương án kiểm tra, rà soát các tuyến giao thông trọng điểm, cầu cống, các tuyến kè xung yếu dễ bị sạt lở, nghiêm cấm người và các loại phương tiện qua lại. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng khắc phục sự cố mất điện, đảm bảo an toàn thông tin liên lạc, an toàn điện lưới trước cơn bão số 9 xảy ra.

TP.Tuy Hòa: Bão số 9 đã làm nhiều cây xanh trên các tuyến phố ngã đổ, gây trở ngại giao thông cũng như ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Sau khi tạnh gió mưa, Ban chỉ huy PCTT-TKCN TP Tuy Hòa đã chỉ đạo Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên huy động toàn bộ nhân lực, thiết bị nhanh chóng bắt tay dọn dẹp vệ sinh trên các tuyến đường, dọn những cây xanh ngã đổ, gãy nhánh để bảo đảm thoát nước và tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông. Đồng thời, chỉ đạo cho các xã, phường huy động lực lượng tại chỗ, vận động người dân ra quân dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ trên địa bàn, khắc phục tạm thời một số nhà dân bị hư hỏng, tốc mái… Ban chỉ huy PCTT-TKCN TP Tuy Hòa cũng đã yêu cầu Điện lực Tuy Hòa kiểm tra lưới điện, xử lý, khôi phục lại phụ tải bị ảnh hưởng trên địa bàn 9 phường, xã của thành phố trong thời gian sớm nhất.

Phú Yên, Bình Định: Khắc phục thiệt hại do bão số 9 gây ra - Ảnh 3.

Nhân viên Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên đang triển khai xử lý cây xanh bị ngã đổ, dọn dẹp vệ sinh trên các tuyến đường. Ảnh: NGỌC HÂN

* TX Sông Cầu: Theo Ban chỉ huy PCTT-TKCN TX Sông Cầu, tình hình thiệt hại do bão số 9 gây ra trên địa bàn tính đến 10 giờ ngày 28/10, có 1 nhà sập hoàn toàn; 29 nhà bị tốc mái thiệt hại đến 30%; 85 ao đìa nuôi thủy sản với diện tích hơn 27ha bị vỡ bờ, thủy sản nuôi thoát ra ngoài, trong đó có 52 ao đìa nuôi cá mú với khoảng 85.000 con; 12 ao đìa nuôi tôm thẻ chân trắng với diện tích khoảng 3,5ha bị vỡ bờ; 21 ao đìa nuôi tôm sú với diện tích khoảng 6,7ha cũng bị vỡ bờ. Ước tính thiệt hại về thủy sản nuôi gần 5 tỉ đồng. Bão số 9 còn làm chìm 2 thuyền (công suất 20CV và 33CV)…

Phú Yên, Bình Định: Khắc phục thiệt hại do bão số 9 gây ra - Ảnh 4.

Một nhà dân ở thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh (TX Sông Cầu) bị sập hoàn toàn - Ảnh: ANH NGỌC

Ông Đỗ Văn Chính, Trưởng phòng Kinh tế, Phó trưởng Ban chi huy PCTT-TKCN TX Sông Cầu, cho biết: Các địa phương trên địa bàn thị xã đang tiếp tục nắm bắt tình hình, thống kê thiệt hại và triển khai lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả bão số 9. Hiện tình hình gió còn mạnh, mưa lớn có khả năng xảy ra, Ban chi huy PCTT-TKCN TX Sông Cầu đã yêu cầu các địa phương và người dân tiếp tục theo dõi diễn biến của mưa bão, chủ động phòng tránh hiệu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại.

* Tại Phú Hòa: Tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 9 chủ yếu về nông, lâm nghiệp. Ông Lê Ngọc Tính, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện có gió mạnh và mưa. Một số khu vực bị mất điện như Hòa An, Hòa Thắng, Hòa Trị; điện chiếu sáng công cộng ở nhiều tuyến đường trên địa bàn bị hư hỏng nặng. Về nông, lâm nghiệp cũng bị thiệt hại, theo thông kê chưa đầy đủ từ các địa phương, ước thiệt hại ban đầu do bão số 9 gây ra khoảng 185 triệu đồng.

Ông Lê Ngọc Tính cho biết thêm, huyện đã cử lực lượng hỗ trợ và phối hợp với các lực lượng tại chỗ ở các địa phương đang tiến hành kiểm tra, khắc phục thiệt hại, rong dọn cây xanh bị đổ ngã để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại và giao thông được thông suốt.

Phú Yên, Bình Định: Khắc phục thiệt hại do bão số 9 gây ra - Ảnh 5.

Ông Trần Hữu Thế (thứ 2 từ trái qua) cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tình hình thiệt hại tại kè biển Xóm Rớ (TP Tuy Hòa) - Ảnh: ANH NGỌC

Sau khi đi kiểm tra 2 kè biển Xóm Rớ (TP Tuy Hòa) và Đà Nông (TX Đông Hòa), ông Trần Hữu Thế-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo các địa phương tiếp tục nắm tình hình diễn biến của mưa bão, không được chủ quan, lơ là mà phải chủ động ứng phó trong các tình huống tiếp theo. Đồng thời, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương sẵn sàng chuẩn bị lực lượng, khi gió mưa giảm sẽ tiến hành khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, tập trung xử lý cây cối ngã đổ, giúp dân khắc phục lại nhà cửa bị hư hại, dọn dẹp vệ sinh, khắc phục các sự cố khác… Các địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân trở lại sinh hoạt bình thường, khôi phục lại sản xuất.

Bình Định: Tại TP Quy Nhơn, từ 23 giờ ngày 27-10, gió bắt đầu quật mạnh lên. Đến trưa 28-10, trên một số tuyến đường của thành phố có nhiều cây xanh, pano, áp phích bị gió quật ngã.

Phú Yên, Bình Định: Khắc phục thiệt hại do bão số 9 gây ra - Ảnh 6.

Một tấm pa nô bị gió quật ngã trên đường Nguyễn Tất Thành.Ảnh BĐO

Phú Yên, Bình Định: Khắc phục thiệt hại do bão số 9 gây ra - Ảnh 7.

Hệ thống trụ đèn kiên cố bằng sắt trên đường Lê Lợi nối dài vẫn bị đổ sập hoàn toàn do gió mạnh. Ảnh BĐO

Phú Yên, Bình Định: Khắc phục thiệt hại do bão số 9 gây ra - Ảnh 8.

Gió mạnh bẻ gãy các trụ đèn.Ảnh BĐO